Thanh niên Việt Nam tại Lào phát huy truyền thống tương thân tương ái

Chia sẻ
(VOV5)- Tối 19/12 tại thủ đô Vientiane, Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam tại Lào lần thứ 2 đã bế mạc sau bốn tuần thi đấu sôi nổi.
(VOV5)- Tối 19/12 tại thủ đô Vientiane, Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam tại Lào lần thứ 2 đã bế mạc sau bốn tuần thi đấu sôi nổi. 


Thanh niên Việt Nam tại Lào phát huy truyền thống tương thân tương ái  - ảnh 1
Đội giành giải Nhì trao tặng tiền thưởng cho các tổ chức từ thiện và trường khuyết tật của Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)


Nét mới của giải năm nay là ngoài việc thi đấu thể thao để tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau trong cộng đồng, Ban Tổ chức giải còn kêu gọi quyên góp quỹ cho các hoạt động từ thiện nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người khuyết tật trong cộng đồng cũng như những người không may mắn tại Vientiane. Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam tại Lào lần thứ 2 tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao trong thanh niên Việt Nam tại Lào nói riêng và trong cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Lào nói chung. Những nghĩa cử của các thanh niên Việt Nam đang học tập và làm ăn, sinh sống tại Lào đã tạo được ấn tượng tốt không chỉ trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào mà còn trong con mắt của người Lào đối với người Việt Nam, góp phần gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu