Tăng cường các hoạt động hữu nghị giữa thanh thiếu nhi Việt Nam và Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình phối hợp giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp của hai bên trong công tác đối ngoại nhân dân với Campuchia, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ giữa hai nước.
(VOV5) - Ngày 18/10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, giai đoạn 2016 – 2021. 


Tăng cường các hoạt động hữu nghị giữa thanh thiếu nhi Việt Nam và Campuchia  - ảnh 1
Lễ ký biên bản phối hợp công tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)


 Chương trình phối hợp giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp của hai bên trong công tác đối ngoại nhân dân với Campuchia, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa Việt Nam và Campuchia. 


Trong đó tập trung phối hợp tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước về những vấn đề có liên quan đến công tác giáo dục và hoạt động giao lưu hữu nghị giữa thanh thiếu nhi hai nước nhằm góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Campuchia. 


Ngoài ra, hai bên còn phối hợp tổ chức một số hoạt động phù hợp, thiết thực nhân những ngày lễ lớn của hai nước; ủng hộ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tham gia một số hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác với Campuchia.


Các tỉnh, thành đoàn, nhất là những tỉnh giáp biên, kết nghĩa với Campuchia hỗ trợ thúc đẩy việc thành lập, củng cố và phát triển Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại địa phương theo đề nghị của các cấp bộ Hội và kế hoạch của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu