Campuchia luôn coi Việt Nam là người anh em tốt, láng giềng tốt, đối tác tốt

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 28/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. 

(VOV5) - Sáng 28/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.


Chủ tịch Quốc hội đánh giá tầm quan trọng của bà con kiều bào và đề nghị bà con tiếp tục là những hạt nhân tích cực để vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước và Quốc hội luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoạt động một cách thuận lợi nhất nhằm góp phần phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng cán bộ, nhân viên trong Đại sứ quán tăng cường đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện.


Campuchia luôn coi Việt Nam là người anh em tốt, láng giềng tốt, đối tác tốt - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Trước đó, tại thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. Tại cuộc hội kiến hai bên cùng mong muốn 2 nước sẽ giải quyết những tồn đọng để xây dựng 2 đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Bên cạnh đó, hai bên cần tăng cường hoạt động trao đổi đoàn ở cấp cao và các ủy ban chuyên trách; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát qua đó góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước nói chung, hai Quốc hội nói riêng. Phát biểu tại buổi hội kiến, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum khẳng định Campuchia luôn coi Việt Nam là người anh em tốt, láng giềng tốt, đối tác tốt; hoan nghênh trước kết quả đã đạt được thời gian qua về công tác phân giới cắm mốc giữa hai nước. Về nội dung này, cả hai chủ tịch cùng mong muốn 2 nước sẽ giải quyết những tồn đọng để xây dựng 2 đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. 


Campuchia luôn coi Việt Nam là người anh em tốt, láng giềng tốt, đối tác tốt - ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc vương quan tâm thúc đẩy các cơ quan hữu quan của Campuchia tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt

Cũng sáng 28/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chào xã giao Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Quốc vương quan tâm thúc đẩy các cơ quan hữu quan của Campuchia tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia sinh sống làm ăn ổn định lâu dài, góp phần vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước Campuchia và đóng góp vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc. Về phần mình, Quốc vương Norodom Sihamoni vui mừng được đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia; tin tưởng chuyến thăm của Đoàn góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ láng giềng, đoàn kết, hữu nghị lâu đời Campuchia - Việt Nam. Hai bên nhất trí quan tâm giáo dục thế hệ trẻ hai nước hiểu đúng về quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước để có trách nhiệm vun đắp cho quan hệ hai nước tiếp tục phát triển; đồng thời đề nghị hai nước tiếp tục trao đổi đoàn ở các cấp, các ngành các địa phương nhất là các địa phương biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân hai nước.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội đã đi thăm Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh và Nhà máy sữa Angkor Milk.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu