Phát triển nông nghiệp bền vững trong Hội nhập ASEAN

Chia sẻ
(VOV5)- Hội nhập kinh tế nói chung và hội nhập kinh tế ASEAN nói riêng đã mang lại những lợi ích và cơ hội đáng kể cho nông dân, cho nền nông nghiệp Việt Nam cũng như các nước thành viên ASEAN.
(VOV5)- Hội nhập kinh tế nói chung và hội nhập kinh tế ASEAN nói riêng đã mang lại những lợi ích và cơ hội đáng kể cho nông dân, cho nền nông nghiệp Việt Nam cũng như các nước thành viên ASEAN.


Với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo lợi ích cho người nông dân và phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập ASEAN, trong hai ngày từ 15-16/9 tại Hà Nội, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam phối hợp Quỹ Rosa Luxemburg tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Phát triển nông nghiệp bền vững trong Hội nhập ASEAN”.


Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam Trịnh Ngọc Thái cho biết: Với khoảng 70% dân số là nông dân, nông nghiệp luôn là một lĩnh vực vô cùng quan trọng, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, chiếm gần 20% GDP của cả nước.


Hội nhập kinh tế nói chung và hội nhập kinh tế ASEAN nói riêng đã mang lại những lợi ích và cơ hội đáng kể cho nông dân, cho nền nông nghiệp Việt Nam cũng như các nước thành viên ASEAN nói chung. Đó là mở rộng thị trường xuất khẩu, tự do mậu dịch, thu hút vốn đầu tư, trao đổi khoa học-công nghệ... T


Tại Hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận một số nội dung xoay quanh vấn đề phát triển nông nghiệp bền vững trong hội nhập ASEAN như: Vai trò của các tiến bộ khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp hàng hóa - Thành tựu và giải pháp; Quan hệ giữa doanh nghiệp và nông dân trong phát triển nông nghiệp hàng hóa; Thúc đẩy cạnh tranh nông nghiệp ở Myanmar trong bối cảnh hội nhập ASEAN; Tác động của tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN đến ngành nông nghiệp; Nông nghiệp xanh và thân thiện với môi trường; Các phương thức canh tác nông nghiệp thân thiện với môi trường.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu