Phát động cuộc thi Designed by Vietnam 2020 với chủ đề “Tái sinh”

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Lần đầu tiên, cuộc thi “Designed by Vietnam” được tổ chức, kêu gọi sự tham gia của các nhà thiết kế cả ở trong nước và nước ngoài.

Phát động cuộc thi Designed by Vietnam 2020 với chủ đề “Tái sinh” - ảnh 1

Quang cảnh buổi lễ phát động cuộc thi “Designed by Vietnam”

“Designed by Vietnam” có chủ đề “Tái sinh”, được phát động từ ngày 17/7/2020 tại Hà Nội và kéo dài tới hết ngày 28/8/2020 trên phạm vi cả nước. Dưới sự dẫn dắt của các nhà thiết kế có tầm ảnh hưởng trong 5 lĩnh vực Ăn - Ở - Mặc - Quà tặng - Nghệ thuật công cộng, các thí sinh tham gia sẽ có nhiều cơ hội được kết nối và học hỏi để tạo ra các sản phẩm “tái sinh" có giá trị thiết kế cao.

Ông Lê Việt Hà, Chủ tịch hệ thống truyền thông ngành xây dựng Ashui.com, Trưởng Ban tổ chức cho biết: "Mọi người vẫn biết đến câu chuyện hàng hóa “made in Vietnam”, và cuộc thi “Designed by Vietnam” sẽ cổ súy và thúc đẩy gia tăng giá trị của hàng hóa Việt Nam nhờ yếu tố thiết kế chứ không chỉ “made in Vietnam” nhờ vào nguyên liệu hay nhân công. Làm sao tăng được giá trị chất xám của sản phẩm – đó chính là vai trò của lĩnh vực thiết kế. Chúng tôi mong muốn có nhiều nhà thiết kế sẽ tham gia, là những người Việt Nam và cả người nước ngoài ở bất cứ quốc gia nào, miễn sao các thiết kế, các ý tưởng và các sản phẩm họ đưa ra sẽ đậm đặc và mang màu sắc của Việt Nam".

Đặt trong bối cảnh thế giới đang cùng nhau đối mặt với đại dịch Covid-19, sự mong mỏi về một tương lai tốt đẹp và phát triển bền vững càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đây là nguồn cảm hứng và động lực để các tác phẩm xuất sắc được ra đời. Với chủ đề “Tái sinh”, Cuộc thi muốn thay đổi tư duy sử dụng vật liệu ở mức độ tiết kiệm và tối ưu – dựa trên các loại vật liệu sẵn có để thiết kế, sáng tạo thành những sản phẩm mới sử dụng trong đời sống hàng ngày, hướng tới phát triển bền vững.

Bà Từ Phương Thảo, Giám đốc mỹ thuật của Tạp chí Elle Decoration Vietnam, Giám đốc Thiết kế của Sadec Distric, thành viên Ban giám khảo cuộc thi chia sẻ: "Tiêu chí của chúng tôi trong cuộc thi, cũng như tiêu chí của cái chữ “design” nói chung chính là tính ứng dụng cao của nó. Chúng ta có thể hiểu rộng ra, tính ứng dụng nghĩa là thích nghi được với môi trường, tạo được công ăn việc làm cho người dân, sử dụng các nguyên vật liệu tại địa phương, và có thể ứng dụng rất triệt để trong cuộc sống ngày hôm nay".

Cuộc thi này nằm trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ thiết kế Việt Nam 2020 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Ban tổ chức dự kiến sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 5 giải khuyến khích cho 5 lĩnh vực, và 1 giải bình chọn cộng đồng. Các mẫu thiết kế đoạt giải có thể sẽ được hợp tác sản xuất thành sản phẩm sử dụng trong cuộc sống với bản quyền thuộc về tác giả, và quyền khai thác trong thời hạn 2 năm thuộc về Ban Tổ chức cuộc thi.

Lễ trao giải và triển lãm các tác phẩm vào vòng chung kết được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Thiết kế Việt Nam 2020 diễn ra từ ngày 05/10 – 11/10/2020 tại Hà Nội, TPHCM, Hội An.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu