Những cống hiến vì cộng đồng của phụ nữ Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2015 vừa được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trao cho 9 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình phấn đấu, vượt qua khó khăn trong cuộc sống, không ngừng lao động, sáng tạo, trở thành những phụ nữ thành đạt và hỗ trợ nhiều người khác trong cộng đồng có cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Những cống hiến của những phụ nữ này góp phần thúc đẩy bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

(VOV5) - Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2015 vừa được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trao cho 9 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình phấn đấu, vượt qua khó khăn trong cuộc sống, không ngừng lao động, sáng tạo, trở thành những phụ nữ thành đạt và hỗ trợ nhiều người khác trong cộng đồng có cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Những cống hiến của những phụ nữ này góp phần thúc đẩy bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.


Những cống hiến vì cộng đồng của phụ nữ Việt Nam - ảnh 1

PTT Nguuyễn Xuân Phúc và CT Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa trao Bằng khen cho đại diện 9 tập thể được trao Giải thưởng PNVN 2015

Nghe nội dung bài viết tại đây: 

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm nay được trao cho 9 tập thể và 10 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác trong xã hội 5 năm gần đây, mang lại lợi ích, hiệu quả kinh tế - xã hội cho cộng đồng. Tiêu biểu cho các tấm gương như chị Nguyễn Ngọc Thu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nhà hàng Làng nướng Nam bộ, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Bằng quyết tâm và nỗ lực, chị đã gây dựng nên thương hiệu Làng nướng Nam bộ, tại 7 địa điểm kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho gần 1.200 lao động, với mức thu nhập từ 4,5 đến 10 triệu đồng/tháng. Không chỉ kinh doanh giỏi, công ty của chị Thu còn tham gia công tác từ thiện. Trong 5 năm qua, công ty dành hơn 10 tỉ đồng làm từ thiện và xây nhà tình thương, tài trợ khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Kiến trúc sư, Thạc sỹNguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam, đã tham gia quản lý dự án nhiều công trình trọng điểm quốc gia, có nhiều sáng tạo trong quản trị doanh nghiệp, phát triển sản xuất; được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì…

Là người trẻ nhất được trao Giải thưởng phụ nữ năm 2015, Bác sĩ Trần Khánh Thu, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, chủ nhiệm 2 đề tài khoa học về ngành y ở cấp ngành, 1 đề tài cấp tỉnh, bác sỹ Trần Khánh Thu còn là tấm gương sáng luôn đi đầu trong hoạt động hiến máu tình nguyện của tỉnh Thái Bình, được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trên cương vị là Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, chị cùng cán bộ viên chức trong khoa luôn đoàn kết cố gắng, đảm bảo phục vụ gần 2000 suất ăn mỗi ngày; tổ chức phát miễn phí các suất ăn cho bệnh nhân nghèo. Bên cạnh đó, với tinh thần dấn thân, tình nguyện của tuổi trẻ, chị luôn xung kích tham gia các hoạt động xã hội từ thiện và bản thân chị cũng đã 30 lần hiến máu tình nguyện. Chị Trần Khánh Thu chia sẻ: “Những hoạt động từ thiện hết sức ý nghĩa. Chúng tôi có thể đem kiến thức chuyên môn của mình và có thể về gần với bà con. Nhiều bà con mà khi chúng tôi về cũng đã chia sẻ chưa bao giờ được đi khám bệnh ở các bệnh viện tỉnh. Đối với hoạt động hiến máu hiến máu thì chúng tôi thấy qua những đêm trực hoặc cấp cứu bệnh nhân thì nguồn máu để cấp cứu người bệnh rất khan hiếm. Bản thân tôi trực tiếp tham gia hiến máu cứu sống nhiều sản phụ trong cơn nguy kịch”.


Những cống hiến vì cộng đồng của phụ nữ Việt Nam - ảnh 2

Không giống như nhiều bảo tàng khác thường trưng bày theo một mô típ cũ kỹ, buồn chán. Bảo tàng phụ nữ Việt Nam rất chịu khó học hỏi, thay đổi theo cách trưng bày rất khoa học, bài bản tạo được ấn tượng mạnh cho du khách thăm quan..
 

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam không chỉ tôn vinh những cá nhân có nhiều đóng góp cống hiến vì cộng đồng mà còn dành cho những tập thể có nhiều sáng kiến hữu ích làm lợi cho xã hội. Tiêu biểu như tập thể cán bộ, hội viên Hội phụ nữ thuộc Hội sở Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội. Tập thể cán bộ, hội viên Hội phụ nữ cơ sở Hội sở Ngân hàng Quân đội đã có các sáng kiến hữu ích trong số 22 giải pháp sáng kiến cho chiến lược phát triển 2010-2015 của Ngân hàng, giúp ngân hàng tiết kiệm được khoảng 15 tỉ đồng nếu      thuê tư vấn nước ngoài. Các chị còn tham mưu cho Ngân hàng đưa ra những sản phẩm dịch vụ dành riêng cho phụ nữ như: “Tiết kiệm cho con”; ưu đãi vay vốn cho phụ nữ nghèo; Tư vấn miễn phí phương án sản xuất kinh doanh cho gần 2 nghìn phụ nữ; Hỗ trợ miễn lãi suất vay năm đầu tiên cho 455 dự án của phụ nữ, chủ yếu thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Chị Nguyễn Thị Cẩm Phượng, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, cho biết: “Hội chúng tôi có trên 60% chị em là phụ nữ. Hoạt động của Hội quan trọng là vừa để giúp nhau trong công việc và chia sẻ với nhau trong cuộc sống riêng. Chúng tôi quan niệm rằng với việc Ban chấp hành tổ chức hoạt động phù hợp về thời gian, phù hợp với mong muốn của chị em thì sự quan tâm ủng hộ từ các thành viên trong hội sẽ cao hơn. Đối với chị em trẻ, Ngân hàng có chính sách phát triển kỹ năng, nghiệp vụ, qua đó hỗ trợ chị em có nhiều thông tin nghề nghiệp để cân bằng cuộc sống và công việc”.

Các tập thể, cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2015 là những điển hình tiêu biểu, có quá trình, bề dầy cống hiến, lao động, nghiên cứu trong các lĩnh vực đời sống xã hội; là minh chứng cho sự kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cho biết: “Giải thưởng phụ nữ Việt Nam có nhiều tiêu chí. Tiêu chí  lớn nhất đó là sự đóng góp trong lĩnh vực chuyên môn của chị em phải nổi bật và tham gia vào các hoạt động thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ, các hoạt động bình đẳng giới. Đối với các tập thể thì phải là các tập thể đông nữ từ 60% trở lên, các tập thể đặc thù như công an, quân đội cũng phải có từ 40% nữ trở lên”.

Từ năm 2003 đến năm 2015, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam đã được trao cho 55 tập thể và 104 phụ nữ tiêu biểu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Các chị là những tấm gương của tinh thần phấn đấu vượt khó, trở thành những phụ nữ thành đạt, có nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng thoát nghèo và giúp chị em phụ nữ có cuộc sống ổn định, hạnh phúc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu