Nhiều hoạt động đặc sắc tại lễ hội Mường Xia

Chia sẻ
(VOV5) - Từ tháng 8/2022, lễ hội Mường Xia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Tối qua (18/3), tại xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa, khai mạc Lễ hội Mường Xia với sự tham gia của hàng nghìn đồng bào dân tộc Thái và người dân tỉnh Hủa Phăn (Lào). Lễ hội Mường Xia được tổ chức để tri ân, tưởng nhớ công ơn của tướng quân Tư Mã Hai Đào (thế kỷ XV), người có công lớn trong việc diệt trừ quân xâm lược, trấn ải biên cương.

Nhiều hoạt động đặc sắc tại lễ hội Mường Xia - ảnh 1Chương trình hòa tấu nhạc cụ dân tộc tại lễ hội. Ảnh: baothanhhoa.vn

Từ tháng 8/2022, lễ hội Mường Xia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong lễ hội Mường Xia, phần lễ được tổ chức trang trọng với nghi lễ rước hòn đá vía, tế lễ và dâng hương tại Đền thờ tướng quân Tư Mã Hai Đào. Tiếp đó là phần hội với chương trình nghệ thuật sân khấu hóa thể hiện những phong tục tập quán, tín ngưỡng tốt đẹp của người Thái đất Mường Xia.

Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi, trò diễn dân gian. Lễ hội Mường Xia là nơi giao lưu, sinh hoạt văn hóa giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường trong vùng và vùng Mường Bén, Mường Xôi của Lào.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu