Nhà hát Tuổi trẻ ra mắt vở nhạc kịch dành cho tuổi mới lớn

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Vở diễn mới mẻ trong sáng tạo nghệ thuật và giải mã tâm lý các nhân vật. 

Ngày 14/9, tại Rạp Tuổi trẻ (số 11 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nhà hát Tuổi trẻ ra mắt vở nhạc kịch “Rồi tôi sẽ lớn” khai thác tâm lý, tình cảm, ước mơ và những mâu thuẫn đời sống của người trẻ trong gia đình, trên ghế nhà trường và bên ngoài xã hội.

Nhà hát Tuổi trẻ ra mắt vở nhạc kịch dành cho tuổi mới lớn - ảnh 1Một cảnh trong vở diễn. Ảnh: Ngọc Anh/ VOV5

“Rồi tôi sẽ lớn” được coi là vở nhạc kịch đầu tiên về lứa tuổi dậy thì trình diễn trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ cho đến nay.

Vở diễn mới mẻ trong sáng tạo nghệ thuật và giải mã tâm lý các nhân vật. Đặc biệt, âm nhạc vừa sôi động vừa sâu lắng với những bài hát, điệu nhảy trẻ trung, hiện đại đang được các bạn trẻ yêu thích. Sân khấu cũng được thiết kế đầy màu sắc, sinh động.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu