Nhà hát Chèo Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Từ khi thành lập đến nay, Nhà hát Chèo Quân đội đã thực hiện hơn 100 chương trình, vở diễn, trong đó có nhiều tác phẩm đoạt giải cao ở Liên hoan Chèo toàn quốc. 

Sáng 1/10, tại Hà Nội, Nhà hát Chèo Quân đội gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (1/10/1954 - 1/10/2019) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Nhà hát Chèo Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống - ảnh 1 Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Cách đây 65 năm, ngày 1/10/1954, Đội văn công thuộc Cục Chính trị-Tổng cục Cung cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Đó là tiền thân của Đoàn Nghệ thuật chèo Tổng cục Hậu cần và nay là Nhà hát Chèo Quân đội. Nhà hát Chèo Quân đội trước đây đóng tại thôn Phú Thịnh 2, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, hiện nay ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Thủ đô Hà Nội.

65 năm xây dựng và phát triển, Nhà hát Chèo Quân đội luôn chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trẻ. Các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Quân đội thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, lưu diễn cùng với các nghệ sĩ Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ Nhà hát Chèo Quân đội luôn khắc ghi lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, đoàn kết một lòng, xây dựng nhiều chương trình, vở diễn hay phục vụ bộ đội và nhân dân.

Nhà hát Chèo Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống - ảnh 2Quang cảnh Nhà hát chèo Quân đội được trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì 

Từ khi thành lập đến nay, Nhà hát Chèo Quân đội đã thực hiện hơn 100 chương trình, vở diễn, trong đó có nhiều tác phẩm đoạt giải cao ở Liên hoan Chèo toàn quốc. Nhà hát Chèo Quân đội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý như Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, Huân chương chiến công hạng Nhất. Đến nay, Nhà hát chèo Quân đội đã có 5 nghệ sĩ Nhân dân và 32 Nghệ sĩ Ưu tú, xứng đáng là đơn vị nghệ thuật tiêu biểu của Quân đội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu