Ngày hội tôn vinh tinh thần đại đoàn kết và giá trị di sản văn hóa Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày truyền thống - Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

Sáng 11/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp báo, thông tin về Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam và Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ nhất, năm 2022.
Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 18 - 23/11 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).
Khoảng 200 diễn viên chuyên nghiệp, 500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng của đồng bào 22 dân tộc tham gia.

Ngày hội tôn vinh tinh thần đại đoàn kết và giá trị di sản văn hóa Việt Nam - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt phát biểu. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày truyền thống - Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).
Các hoạt động góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu