LiveSpace Vietnam đêm nhạc thứ 4

Thu Hồng
Chia sẻ
(VOV5) - Đêm nhạc thứ 4 trong khuôn khổ dự án âm nhạc LiveSpace Vietnam sẽ diễn ra vào ngày 23/4 với sự tham gia trình diễn của ba ban nhạc Abyxx, Đá Số Tới và Những Gã Mộng Mơ.

LiveSpace 4 cũng sẽ là đêm nhạc cuối cùng trên sân khấu L’Espace, khép lại hành trình 20 năm của Viện Pháp tại Hà Nội - L’Espace tại tòa nhà số 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội kể từ năm 2003.

Đại diện Monsoon Music Festival, đối tác chính của Viện Pháp tại Hà Nội - L’Espace trong dự án LiveSpace Vietnam chia sẻ về ý nghĩa của dự án khi nhìn lại ba đêm nhạc đã qua: “Các ban nhạc đều có cho mình định hướng phong cách và màu sắc âm nhạc riêng, thể hiện tư duy của thế hệ trẻ với âm nhạc và điều này sẽ là một trong những yếu tố quan trọng trong việc phát triển âm nhạc Việt Nam cũng như định hình bức tranh âm nhạc Việt Nam ở giai đoạn mới. Các sản phẩm âm nhạc của các bạn đang là những yếu tố mới vì vậy việc các ban nhạc được lựa chọn là cơ hội để các bạn giới thiệu sản phẩm của mình tới số đông khán giả, thay vì chỉ đưa sản phẩm tới một bộ phận công chúng. LiveSpace có thể sẽ mở ra những khởi đầu mới để các ban nhạc indie ở Việt Nam tiếp cận tới khán giả cộng đồng (bao gồm cả sự đa dạng về lứa tuổi, giới tính, vùng miền, quốc tịch - Việt Nam và người nước ngoài) dễ dàng hơn.”

LiveSpace Vietnam đêm nhạc thứ 4 - ảnh 1Abyxx 

Abyxx là một ban nhạc trẻ tuổi được thành lập vào đầu năm 2020 gồm bốn thành viên: Nam (Trưởng nhóm/Bass), Huy (Trống), Duy (Synth/Sáng tác) và Dương (Hát chính/Sáng tác). Tuy vậy, trong năm 2020 ban nhạc đã phải “ngủ đông” một thời gian để hai thành viên nhỏ tuổi nhất thi đại học. Vào cuối năm 2020, ban nhạc đã có cơ hội tham gia Cầm Kì Thi Hội và được biểu diễn tại sân khấu Hội - Đồng - Hội Festival cùng với sân khấu tại sinh nhật Hanoi Rock City 10 tuổi - HRC10.

Thể loại chủ yếu mà ban nhạc theo đuổi là Pop, đi kèm với đó là những chất liệu nhạc điện tử, RnB, Soul và Disco/Funk. Abyxx được nhận xét là một ban nhạc trẻ nhiều hoài bão và luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới.

LiveSpace Vietnam đêm nhạc thứ 4 - ảnh 2Ban nhạc Đá Số Tới

Đá Số tới được thành lập vào giữa tháng 9 năm 2020 với hai thành viên là Chuột sấm sét (Hát/Guitar) và Hiền (Hát/Bass). Sau này, thành viên thứ ba là Thái tham gia ban nhạc và đảm nhiệm vị trí chơi trống. Dòng nhạc mà Đá Số Tới đang theo đuổi là pop-punk / punk-rock pha chút tinh nghịch, truyền tải nguồn năng lượng tích cực.

Đá Số Tới không có giới hạn về chủ đề trong các ca khúc của mình. Chất liệu mà nhóm sử dụng trong quá trình sáng tác chính là cảm xúc và những trải nghiệm cá nhân mà họ đã và đang trải qua với mong muốn đến gần hơn với khán thính giả.

Đến thời điểm hiện tại, ban nhạc đã phát hành bốn ca khúc bao gồm: EM, Là Tất Cả, Bây Bì Ơi và mới đây nhất là Cà Lem Kem Chuối. Nhóm đang tích cực sản xuất âm nhạc và dự kiến sẽ hoàn thành album đầu tay trong năm nay.

LiveSpace Vietnam đêm nhạc thứ 4 - ảnh 3Những gã mộng mơ

Với hai thành viên trụ cột là Fym (Hát) và Toàn (Guitar/Sáng tác), âm nhạc của Những Gã Mộng Mơ mang màu sắc chủ đạo là Pop-Alternative. Tuy nhiên, với cá tính mạnh mẽ và thích trải nghiệm, khán giả có thể bắt gặp trong âm nhạc của nhóm âm hưởng của electro, hip-hop, trap hay disco. Tên gọi “Những Gã Mộng Mơ” là cách mà hai thành viên tách biệt bản thân với cuộc sống thường ngày, với công việc chuyên môn riêng, để hòa mình  vào thế giới âm nhạc.

Hiện tại, nhóm đang trong quá trình thực hiện album thứ hai sau album đầu tay mang tên “Những Câu Chuyện Cũ” ra mắt vào cuối năm 2020.

LiveSpace Vietnam là chương trình do Viện Pháp tại Hà Nội - L’Espace khởi xướng, phối hợp với Monsoon Music Festival, Believe và báo Thể thao & Văn hóa tổ chức, với sự hỗ trợ truyền thông của Cổ Động và Le Courrier du Vietnam, nhằm tạo sân chơi cho các nghệ sĩ/nhóm nhạc có tiềm năng đến từ Việt Nam phát triển và khẳng định tài năng của mình.

Lễ hội âm nhạc LiveSpace sẽ được tổ chức sau khi đêm nhạc LiveSpace 4 kết thúc. Sự kiện sẽ quy tụ các ban nhạc đã từng tham gia bốn đêm nhạc trong khuôn khổ chương trình LiveSpace Vietnam. Đồng thời, một cuộc bình chọn sẽ diễn ra song song nhằm chọn ra ban nhạc chiến thắng chung cuộc.

Ban nhạc chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng và quyền lợi hấp dẫn trong đó có cơ hội lưu diễn tại nhiều tỉnh và thành phố lớn  tại Việt Nam và tham gia trình diễn tại Monsoon Music Festival 2022. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu