Đêm nhạc LiveSpace 3 - Phách Ca, Bột màu Khoai tây Cà rốt và Lope Dope

Chia sẻ
(VOV5) - Đêm nhạc LiveSpace 3 - Phách Ca, Bột màu Khoai tây Cà rốt và Lope Dope sẽ là sự kiện thứ 3 của dự án âm nhạc LiveSpace Vietnam. 

Đêm nhạc dự kiến diễn ra tại sân khấu Viện Pháp tại Hà Nội - L’Espace vào ngày 05.03.2022. Với sự góp mặt của ba nhóm là Phách Ca, Bột màu Khoai tây Cà rốt và Lope Dope, đêm nhạc LiveSpace 3 hứa hẹn sẽ là nơi khán giả yêu nhạc, đặc biệt là giới trẻ, được đắm chìm trong những ca khúc mới lạ với giai điệu độc đáo và ca từ hóm hỉnh, phá cách.

Đêm nhạc LiveSpace 3 - Phách Ca, Bột màu Khoai tây Cà rốt và Lope Dope - ảnh 1

Phách Ca là ban nhạc thành lập tháng vào 11 năm 2017 chỉ với 2 thành viên trụ cột: Hoàng Hải (Sáng tác/hát chính) và Khánh Duy (Trống) - đây là mô hình ban nhạc khá độc đáo ở Việt Nam. Bản thân cái tên Phách Ca cũng mang nhiều hàm nghĩa: Phách - tượng trưng cho nhịp phách (trống), Ca - tượng trưng cho ca hát.

Hơn thế nữa, Phách Ca còn là lối nói lái đầy sáng tạo của Phá Cách. Sự phá cách thể hiện rõ nhất trong định hướng của Phách Ca: một thứ âm nhạc không có giới hạn. Các sáng tác của Phách Ca mang nhiều màu sắc và hơi hướng của nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, gồm pop, rock, R&B, hiphop, electronic...

Đêm nhạc LiveSpace 3 - Phách Ca, Bột màu Khoai tây Cà rốt và Lope Dope - ảnh 2Nhóm Phách Ca

Từ khi thành lập đến nay, Phách Ca đã tham gia nhiều chương trình, nổi bật phải nhắc tới là chương trình Ban Nhạc Việt (2018), Thơm Fest (2018), Bandland Fest (2020), các chương trình của ARC (câu lạc bộ Rock Kiến Trúc), các chương trình diễn ra tại Polygon, Hanoi Rock City...

Bột Màu Khoai Tây Cà Rốt (BMKTCR) là một ban nhạc đam mê pop, rock, folk gồm 5 thành viên là Bột Màu (Sáng tác + hát), Khoai Tây (Bass), Cà Rốt (Sáng tác + sản xuất), Khoai Lang (Lead) và Khoai Sâm Đất (Trống).

Đêm nhạc LiveSpace 3 - Phách Ca, Bột màu Khoai tây Cà rốt và Lope Dope - ảnh 3Nhóm Bột Màu Khoai Tây Cà Rốt 

Là một nhóm nhạc độc lập, BMKTCR luôn muốn chia sẻ những sản phẩm tự làm và chất lượng đến với người yêu nhạc. Sáng tác của nhóm đa dạng từ pop, rock cho đến nhạc đương đại và alternative. Những sản phẩm của nhóm được cập nhật thường xuyên trên kênh Youtube hoặc ra mắt khán giả thông qua các buổi biểu diễn tại Homeland Artist Sài Gòn.

Được thành lập vào cuối tháng 11 năm 2020, đến nay Lope Dope đang hoạt động với 5 thành viên gồm Hoàng Dương (Hát - Sáng tác), Minh Quang (Guitar), Phanh (Bass), Tora (Trống) và Khoa Trung (Keyboard - Sáng tác - Nhóm trưởng).

Đêm nhạc LiveSpace 3 - Phách Ca, Bột màu Khoai tây Cà rốt và Lope Dope - ảnh 4Nhóm Lope Dope

Lấy cảm hứng từ tiếng mưa rơi quá đỗi thân thuộc, nhóm 5 bạn trẻ đã quyết định dùng âm thanh đó để đặt tên cho nhóm nhạc của mình - Lope Dope (Lộp độp). Không chỉ là một phép ẩn dụ hết sức dung dị về con người và xã hội thông qua tiếng mưa rơi, Lope Dope còn hàm chứa ý nghĩa của “Light-Dark”, một bức tranh sáng-tối của xã hội hiện nay, nơi những đam mê cùng với sự sôi nổi của giới trẻ đối lập với những cám dỗ xung quanh. Thông qua âm nhạc, Lope Dope muốn nói lên tiếng lòng của thế hệ trẻ. Thể loại mà nhóm hiện đang theo đuổi là city pop và rock.

LiveSpace Vietnam là chương trình do Viện Pháp tại Hà Nội - L’Espace khởi xướng, phối hợp với Monsoon Music Festival, Believe và báo Thể thao & Văn hóa tổ chức, với sự hỗ trợ truyền thông của báo Le Courrier du Vietnam và Cổ Động, nhằm tạo sân chơi cho các nghệ sĩ/nhóm nhạc có tiềm năng đến từ Việt Nam phát triển và khẳng định tài năng của mình.

Lễ hội âm nhạc LiveSpace sẽ được tổ chức sau khi đêm nhạc LiveSpace 4 (dự kiến tổ chức ngày 23/4) kết thúc. Sự kiện sẽ quy tụ 12 ban nhạc đã từng tham gia bốn đêm nhạc trong khuôn khổ chương trình LiveSpace Vietnam. Đồng thời, một cuộc bình chọn sẽ diễn ra song song nhằm chọn ra ban nhạc chiến thắng chung cuộc.

Ban nhạc chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng và quyền lợi hấp dẫn trong đó có cơ hội lưu diễn tại nhiều tỉnh và thành phố lớn tại Việt Nam và tham gia trình diễn tại Monsoon Music Festival 2022. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu