Lễ hội kỷ niệm 134 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Chia sẻ
(VOV5) -Khởi nghĩa Yên Thế là cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn, bền bỉ và oanh liệt nhất trong lịch sử chống xâm lược trước khi có Đảng lãnh đạo.

Ngày 16/3, tại khu di tích lịch sử Khởi nghĩa Yên Thế, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, diễn ra Lễ hội kỷ niệm 134 năm ngày Khởi nghĩa Yên Thế (16/3/1884 – 16/3/2018), thu hút hàng vạn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh về dự.

Lễ hội kỷ niệm 134 năm Khởi nghĩa Yên Thế - ảnh 1 Chương trình nghệ thuật tại lễ hội. -Ảnh: Nguyễn Hưởng.

Tại lễ hội, lãnh đạo huyện Yên Thế đã ôn lại lịch sử hào hùng, vẻ vang, tinh thần bất khuất của nghĩa quân Yên Thế chống thực dân Pháp suốt gần 30 năm (1884 - 1913); khẳng định, tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử, lòng tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực trong các tầng lớp nhân dân tiếp tục xây dựng quê hương Yên Thế ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Khởi nghĩa Yên Thế là cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn, bền bỉ và oanh liệt nhất trong lịch sử dân tộc chống xâm lược trước khi có Đảng lãnh đạo. Lễ hội Yên Thế diễn ra đến hết ngày 17/3/2018.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu