Lễ hội Đền Đô tái hiện thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc

Chia sẻ
(VOV5) - Du khách đến tham quan, trẩy hội còn được tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao như xem hát Quan họ tại thủy đình, cờ tướng, cờ người, đấu vật.

Ngày 26/4 (tức ngày 15/3 âm lịch), tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra lễ hội Đền Đô kỷ niệm 1011 năm ngày vua Lý Thái Tổ-Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.

Lễ hội Đền Đô tái hiện thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc - ảnh 1Màn trống khai hội Đền Đô năm 2021. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Lễ hội Đền Đô là lễ hội truyền thống được tổ chức từ ngày 14 đến hết ngày 16/3 âm lịch hàng năm nhằm tưởng nhớ công ơn của vua Lý Công Uẩn, người khai mở vương triều Lý, phát triển văn minh Đại Việt; đồng thời góp phần giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn, tái hiện thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc. 

Ngoài phần lễ, du khách đến tham quan, trẩy hội còn được tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao như xem hát Quan họ tại thủy đình, cờ tướng, cờ người, đấu vật, bịt mắt bắt vịt, thi gói bánh phu thê, thư pháp, ký họa… 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu