Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ

Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ.

Sáng 17/4, (tức mùng 6/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ. 

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ đã khởi dựng cơ đồ, đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam; cầu cho xã tắc thịnh vượng, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn.

Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ - ảnh 1Thay mặt đồng bào cả nước, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và đại diện các cấp chính quyền, đoàn thể đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Tổ Mẫu Âu Cơ. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Trước anh linh tiên tổ, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ nguyện một lòng đoàn kết, cùng cả nước tiếp tục giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, góp phần xây dựng nước Việt Nam ngày càng vững mạnh, hùng cường.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu