Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2021: Nhiều hoạt động tri ân công đức tổ tiên, hướng về cội nguồn dân tộc

Chia sẻ
(VOV5) - Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương tỉnh Phú Thọ đã xây dựng các phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của ngành y tế.

Tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm cao vào tối 20/4 (tức ngày 9/3 Âm lịch) tại thành phố Việt Trì, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2021: Nhiều hoạt động tri ân công đức tổ tiên, hướng về cội nguồn dân tộc - ảnh 1Đoàn rước bắt đầu khởi hành từ sân Trung tâm lễ hội để lên Đền Thượng.
Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN

Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ tổ chức nhiều hoạt động lễ Giỗ Tổ đảm bảo trang nghiêm, trọng thể, thành kính hướng về cội nguồn. Trọng tâm là Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng theo nghi thức truyền thống từ 7 giờ ngày 21/4 (ngày 10/3 năm Tân Sửu).

Ngoài ra, còn có các hoạt động như Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương”; Giải Bơi chải thành phố Việt Trì mở rộng năm Tân Sửu; Thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy; Trình diễn hát Xoan làng Cổ…Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương tỉnh Phú Thọ đã xây dựng các phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của ngành y tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu