Lắng đọng Chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” lần thứ 13

Chia sẻ
(VOV5) - Trong khuôn khổ Chương trình “Màu hoa đỏ”, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương dự kiến trao tặng 16 nhà tình nghĩa, hơn 300 sổ tiết kiệm và hàng nghìn suất quà tới các gia đình chính sách.

Chương trình nghệ thuật mang tên “Màu hoa đỏ” kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, liệt sĩ năm nay diễn ra tối 17/7 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).

Lắng đọng Chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” lần thứ 13 - ảnh 1Trong chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều ca khúc đi cùng năm tháng. - Ảnh Viết Thành /Báo Hà Nội mới.

Thông qua những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng, chương trình nghệ thuật một lần nữa tái hiện lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho đất nước; trong số đó có những người đã ra đi mãi mãi. Những người trở về từ chiến trường đã vượt lên thương tật, đau thương mất mát, không ngừng nỗ lực lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, tiếp tục đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Qua 12 lần tổ chức trước đây, Chương trình đã huy động được gần 60 tỷ đồng, từ đó trao tặng 610 nhà tình nghĩa; hơn 11.000 sổ tiết kiệm, hơn 5.500 suất học bổng và nhiều phần quà thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng… Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ: “Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá rất cao và ghi nhận chương trình có sức lan tỏa, cần tiếp tục tuyên truyền để mọi người dân có các hoạt động đền ơn đáp nghĩa công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh”.

Trong khuôn khổ Chương trình “Màu hoa đỏ”, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương dự kiến trao tặng 16 nhà tình nghĩa, hơn 300 sổ tiết kiệm và hàng nghìn suất quà tới các gia đình chính sách, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, luôn quan tâm chăm lo đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng, phần nào xóa dịu những nỗi đau, mất mát mà chiến tranh để lại.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu