Lần đầu tiên phim Việt Nam được công chiếu trên truyền hình Ấn Độ

Chia sẻ
(VOV5) - Từ ngày 1-4/9, trên kênh truyền hình quốc gia Doordarshan của Ấn Độ trình chiếu các bộ phim đặc sắc giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam. 
(VOV5) - Từ ngày 1-4/9, trên kênh truyền hình quốc gia Doordarshan của Ấn Độ trình chiếu các bộ phim đặc sắc giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam.

Lần đầu tiên phim Việt Nam được công chiếu trên truyền hình Ấn Độ  - ảnh 1
Một cảnh trong bộ phim Em bé Hà Nội.

Đây là hoạt động diễn ra đúng thời điểm Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Bên cạnh việc trình chiếu phim, kênh truyền hình Doordarshan cũng sẽ phát sóng thông điệp của Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành về sự phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và chương trình chiêu đãi chào mừng Quốc khánh do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức tại thủ đô New Delhi hôm 29/8 vừa qua. Các bộ phim được trình chiếu trong dịp này gồm “Em bé Hà Nội” của đạo diễn Hải Ninh, “Con chim vành khuyên” của đạo diễn Nguyễn Văn Thông, “Bao giờ cho đến tháng 10” của đạo diễn Đặng Nhật Minh, “Cánh đồng hoang” của đạo diễn Nguyễn Hồng Sến. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu