Việt Nam và Ấn Độ có nền tảng tốt để mở rộng hợp tác hơn nữa

Chia sẻ
(VOV5) - Những thành quả Ấn Độ đã đạt được trong những năm qua cùng với mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam - Ấn Độ sẽ tạo dựng một nền tảng tốt để phát triển hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước.
(VOV5) - Những thành quả Ấn Độ đã đạt được trong những năm qua cùng với mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam - Ấn Độ sẽ tạo dựng một nền tảng tốt để phát triển hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước.

Đây là khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Tôn Sinh Thành tại buổi nói chuyện, giao lưu với các phóng viên nước ngoài và nước sở tại về sự phát triển của Việt Nam cũng như mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược giữa hai nước Ấn Độ và Việt Nam.


Việt Nam và Ấn Độ có nền tảng tốt để mở rộng hợp tác hơn nữa  - ảnh 1
Công nghiệp điện tử - một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Ấn Độ. Ảnh: livemint.com


Đại sứ Tôn Sinh Thành cho biết Việt Nam là một nền kinh tế năng động sau 30 năm tiến hành đổi mới và thực hiện cải cách sâu rộng, trong khi Ấn Độ hiện là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới và tiếp tục phát triển nhờ giá nhiên liệu, nguyên liệu giảm, đạt được tiến bộ trong nhiều kế hoạch và sáng kiến cải cách. Do đó, những thành quả Ấn Độ đã đạt được trong những năm qua cùng với mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam - Ấn Độ sẽ tạo dựng một nền tảng tốt để phát triển hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước. Cũng tại buổi giao lưu, Đại sứ Tôn Sinh Thành trả lời câu hỏi của phóng viên về nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào quan hệ hợp tác Ấn Độ - Việt Nam và vấn đề Biển Đông. Về vấn đề Biển Đông, Đại sứ khẳng định Việt Nam ủng hộ và tăng cường hợp tác hữu nghị giữa các quốc gia ở Biển Đông, thúc đẩy giải quyết hòa bình các tranh chấp tuân thủ theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, theo đó không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu