Kỷ niệm 10 năm UNESCO vinh danh nghệ thuật Đờn ca tài tử

Chia sẻ

(VOV5) - Tối qua (8/12), tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử vùng Nam bộ của Việt Nam là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (5/12/2013 - 5/12/2023).

Kỷ niệm 10 năm UNESCO vinh danh nghệ thuật Đờn ca tài tử - ảnh 1Tiết mục sân khấu hóa “Hội làng” do nhóm nghệ sỹ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội và Ban Lễ truyền thống Lăng ông Lê Văn Duyệt trình diễn tại chương trình. Ảnh: Hồng Giang/TTXVN

Tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết sau 10 năm từ ngày được UNESCO vinh danh, Thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật này, góp phần quan trọng cùng với các tỉnh, thành phố có hoạt động Đờn ca tài tử thực hiện tốt cam kết của Việt Nam đối với UNESCO trong công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ, góp phần vào việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

Tại buổi lễ, đông đảo người dân và du khách quốc tế được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Đờn ca tài tử Nam Bộ - Di sản tỏa sáng”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu