Kỷ niệm 10 năm Hội Gióng được UNESCO ghi danh là di sản nhân loại

Chia sẻ
 

(VOV5) - Tối 11/12, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đền Phù Đổng, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Hội Gióng được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2010-2020).

Kỷ niệm 10 năm Hội Gióng được UNESCO ghi danh là di sản nhân loại - ảnh 1

Biểu diễn nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm. - Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm, khẳng định: Huyện phấn đấu xây dựng Phù Đổng trở thành "Điểm du lịch" của thành phố Hà Nội vào năm 2021, sản phẩm đặc trưng chính là du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm nông nghiệp, du lịch sinh thái.

Đồng thời, huyện tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị to lớn của Hội, hệ thống di sản văn hóa của Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đền Phù Đổng gắn với xây dựng các tour, tuyến du lịch, kết nối với các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện Gia Lâm và các điểm du lịch lân cận tại các quận, huyện trong địa bàn thành phố.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu