Khai mạc “Tuần lễ văn hóa Hội An - Thành phố Thanh Hóa“

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 1/3, tại thành phố Thanh Hóa, diễn ra “Tuần lễ văn hóa Thành phố Hội An - Thành phố Thanh Hóa”. Đây là một trong những sự kiện chính nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 57 năm ngày kết nghĩa giữa thành phố Thanh Hóa và thành phố Hội An (Quảng Nam).
Khai mạc “Tuần lễ văn hóa Hội An - Thành phố Thanh Hóa“ - ảnh 1Quang cảnh lễ khai mạc. (baothanhhoa.vn

“Tuần lễ văn hóa Thành phố Hội An - Thành phố Thanh Hóa” sẽ diễn ra tại thành phố Thanh Hóa từ ngày 1-4/3. Đây là dịp để 2 thành phố giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá các thế mạnh về văn hóa, di sản và du lịch, đồng thời thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó giữa 2 đơn vị kết nghĩa đã được vun đắp trong suốt 57 năm qua. Dịp này, công chúng có dịp hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần là các món ăn dân dã trong không gian nghệ thuật diễn xướng dân ca Đông Anh, ca trù đặc trưng của quê hương xứ Thanh cùng sự độc đáo của trò chơi bài chòi như một nét văn hóa riêng biệt của văn hóa xứ Quảng. Đặc biệt, sẽ có gần 30 gian hàng được tổ chức, bày bán nhiều món ăn mang đậm nét văn hóa ẩm thực của 2 thành  phố như: Bánh lá, bánh cuốn, bánh xèo, nem chua của Thanh Hóa, cao lầu, mỳ Quảng của Hội An.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu