Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp 2021

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 22/1, tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa du lịch Đồng Tháp 2021 với chủ đề “Sa Đéc - Phố và Hoa”.

Sự kiện diễn ra từ ngày 22 đến 27/1 với những sự kiện lớn như Sa Đéc trên bến dưới thuyền; Sa Đéc xứ sở hoa hồng; Sa Đéc lãng mạn người tình và Sa Đéc xứ sở hạnh phúc.

Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp là hoạt động thường niên được Đồng Tháp tổ chức nhằm phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, tài nguyên thiên nhiên và làng nghề truyền thống của địa phương gắn với phát triển du lịch.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch tỉnh Đồng Tháp khẳng định, sự kiện Tuần lễ Văn hoá Du lịch còn là dịp để tôn vinh, tri ân những nghệ nhân làng hoa, bên cạnh đó cụ thể hóa việc triển khai thực Đề án “Làng Văn hóa Du lịch Sa Đéc” - một trong hai Làng Văn hóa du lịch trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp 2021 - ảnh 1Quang cảnh Lễ khai mạc. VOV

"Tuần lễ Văn hoá Du lịch Đồng Tháp được tổ chức tại thành phố hoa, thành phố học tập với chuỗi hoạt động ấn tượng và tham gia trưng bày giới thiệu đặc trưng của 12 tỉnh, thành trong vùng sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về đời sống văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực cũng như tiềm năng du lịch của Đồng Tháp nói riêng và ĐBSCL nói chung. Từ sự kiện này, chúng tôi cũng mong muốn mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp du lịch, các đơn vị lữ hành để tăng cường tour tuyến thu hút khách du lịch nội địa." 

Tuần lễ Văn hóa du lịch Đồng Tháp còn có nhiều hoạt động tiêu biểu như: Hội nghị Tổng kết liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL; Hội nghị giới thiệu sản phẩm du lịch mới; Hội thi thuyền hoa đẹp; Hội thi duyên dáng áo dài và hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu