Trưng bày “Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại” khai mạc sáng nay (23/12), tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.
Sự kiện do Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.
Đây là 1 trong các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cắt băng khai mạc trưng bày. |
Trưng bày giới thiệu gần 200 hình ảnh và hiện vật, theo 4 chủ đề, gồm: Những giá trị đặc trưng của di sản văn hóa Việt Nam; Hệ thống pháp luật và chính sách bảo vệ di sản văn hóa; Các di sản văn hóa của Việt Nam được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận, ghi danh; Di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững. Việt Nam hiện có gần 3.700 di tích quốc gia, gần 150 di tích quốc gia đặc biệt và 9 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.
Đại biểu xem trưng bày. |
Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, cho biết: “Di sản văn hóa là tài sản vô giá mà ông cha gửi gắm lại cho ngày nay. Đó không chỉ là các công trình, hiện vật hay phong tục tập quán mà còn là tinh thần, bản sắc và ký ức dân tộc. Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là nơi hội tụ, kết tinh của những giá trị văn hóa, lịch sử tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội. Trưng bày “Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại” là hoạt động thiết thực, phục vụ công chúng và khách tham quan tại Hoàng thành Thăng Long. Càng có ý nghĩa hơn khi trưng bày diễn ra ngay tại di tích Cột cờ Hà Nội, một trong những biểu tượng của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.”
Trưng bày “Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại” diễn ra từ ngày 23/12/2025 đến ngày 15/1/2026.