Khai mạc triển lãm và ra mắt cuốn sách “Tranh trong mùa giãn cách”

Chia sẻ
(VOV5) - Cuốn sách giới thiệu 126 tác phẩm của các họa sĩ, được sáng tác trong những ngày cả nước đồng lòng chống đại dịch COVID-19. 

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 14/6, Ban Nhân Dân hằng tháng (Báo Nhân Dân) phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm “Tranh trong mùa giãn cách” và ra mắt cuốn sách cùng tên.

Khai mạc triển lãm và ra mắt cuốn sách “Tranh trong mùa giãn cách” - ảnh 1

Hoạt động ý nghĩa mùa giãn cách thể hiện trong tác phẩm “Người trẻ đọc sách” của họa sĩ Trần Thị Hường. - Ảnh: nhandan

Cuốn sách giới thiệu 126 tác phẩm của các họa sĩ, được sáng tác trong những ngày cả nước đồng lòng chống đại dịch COVID-19. Sách được in 1000 cuốn, do Nhà xuất bản Thông tấn ấn hành.

Triển lãm “Tranh trong mùa giãn cách” in đậm dấu ấn về những ngày đại dịch, khi cả cộng đồng tuân thủ cách ly xã hội, nhằm góp phần mạnh mẽ trong việc động viên tinh thần xã hội, đất nước, nhân dân đẩy lùi và vượt qua dịch bệnh. Suy nghĩ, cảm xúc của mỗi người được thể hiện sinh động trên các tác phẩm, để lưu lại những dấu ấn cùng xúc cảm không thể nào quên trong những tháng ngày đặc biệt này của đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu