Khai mạc trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung”

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Trưng bày “Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung” và Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” kéo dài từ 7/5 - 18/10/2020 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung” và Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” khai mạc chiều 7/5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Thủ đô Hà Nội. Sự kiện do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung” - ảnh 1Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày. 

Tới dự lễ khai mạc có Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, đại diện Đại sứ quán các nước Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Hy Lạp, Lào, Ấn Độ, Slovakia.

Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung” giới thiệu hơn 200 tài liệu, hiện vật, ảnh và tranh cổ động về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” gồm gần 200 tài liệu, bài viết và hiện vật chia làm 2 phần: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân; Những tấm gương bình dị mà cao quý.

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung” - ảnh 2Hiện vật tại trưng bày chuyên đề 

Ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, cho biết: “Trưng bày chuyên đề Hồ Chí Minh những nét phác họa chân dung khắc họa hình ảnh một vị lãnh tụ vĩ đại, tận tụy, quên mình, hiến dâng cả cuộc đời vì sự nghiệp Cách mạng của dân tộc nhưng lại giàu lòng nhân ái, gần gũi, dung dị trong cuộc sống đời thường. Nhân cách cao đẹp của Người đã tạo nên những giá trị nhân văn cao cả, có sức lan tỏa trong lòng mỗi người dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại. Triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý giới thiệu và tôn vinh 130 tấm gương cá nhân và tập thể điển hình cũng chính là 130 bông hoa người tốt việc tốt”.

Trưng bày “Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung” và Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” kéo dài từ 7/5 - 18/10/2020 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 19 Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. Trưng bày và Triển lãm sẽ tiếp tục được giới thiệu với công chúng ở một số địa phương và nhiều trường đại học trong cả nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu