Khai mạc Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Sau 4 tháng phát động, Ban tổ chức nhận được 568 tác phẩm của hàng trăm tác giả thuộc 25 tỉnh, thành phố gửi tác phẩm tham dự. 

Chiều 4/10, tại Bảo tàng Hà Nội diễn ra lễ khai mạc và trao giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 4 (2014-2019) do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức. Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 4 là hoạt động chuyên môn quan trọng của lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng, được tổ chức định kỳ 5 năm một lần.

Khai mạc Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc - ảnh 1 "Bộ tượng thờ" của Nguyễn Viết Lợi (Hà Nội) đoạt giải Khuyến khích. Ảnh: baovanhoa.vn

Sau 4 tháng phát động, Ban tổ chức nhận được 568 tác phẩm của hàng trăm tác giả thuộc 25 tỉnh, thành phố gửi tác phẩm tham dự. Hội đồng Tuyển chọn và chấm giải thưởng tuyển chọn 280 tác phẩm, bộ tác phẩm để trưng bày triển lãm. Trong đó có 3 bộ giải với 25 giải thưởng được trao cho các tác phẩm có chất lượng xuất sắc của triển lãm, bao gồm: 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 13 giải Khuyến khích, thuộc các lĩnh vực thiết kế sáng tạo, sản phẩm ứng dụng và sản phẩm trang trí. 

Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 4 diễn ra từ 4 - 30/10. Trong khuôn khổ triển lãm sẽ có tọa đàm “Mỹ thuật ứng dụng của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp” vào ngày 15/10.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu