Khai mạc Lễ hội Nhật – Việt tại thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6

Chia sẻ
(VOV5) - Nhật Bản mong muốn thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia.

Khai mạc Lễ hội Nhật – Việt tại thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6  - ảnh 1

Đại diện Ban tổ chức phía Nhật Bản và Việt Nam cùng nắm chặt tay nhau thể hiện tinh thần hợp tác hữu nghị giữa hai dân tộc - Ảnh: baotintuc.vn

Lễ hội Nhật-Việt lần thứ 6 đã khai mạc sáng 19/1, tại thành phố Hồ Chí Minh; lễ hội thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân ở TPHCM.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao việc phối hợp tổ chức Lễ hội Nhật - Việt của phía Nhật Bản và tin tưởng rằng hoạt động này góp phần nâng cao sự hiểu biết, gắn bó hơn trong mối quan hệ giữa TPHCM và Nhật Bản. Lãnh đạo TPHCM nhấn mạnh với chủ đề của lễ hội năm nay là “Cùng nắm chặt tay”, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa thành phố Hồ Chí Minh và đất nước Nhật Bản sẽ tiếp tục được vun đắp, xây dựng.

Ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật - Việt, Trưởng Ban Tổ chức “Lễ hội Nhật Bản - Việt Nam” tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Nhật Bản mong muốn thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia.

Lễ hội Việt - Nhật diễn ra đến 20/1. Trong 2 ngày diễn ra lễ hội, các nghệ sĩ hai nước sẽ có những tiết mục trình diễn tại Japan Vietnam Music Show.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu