Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh Thành phố mong muốn trong thời gian tới, Nhật Bản tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi trong cấp thị thực nhập cảnh cho người lao động, người du lịch Việt Nam

Chiều 18/1, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp bà Abe Toshiko, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản - ảnh 1 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cùng bà Abe Toshiko, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nhật Bản. -Ảnh: sggp.org.vn

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh Thành phố mong muốn trong thời gian tới, Nhật Bản tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác, trong đó có việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong cấp thị thực nhập cảnh cho người lao động, người du lịch Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh; đẩy mạnh hợp tác trong việc dạy tiếng Nhật và đào tạo nghề cho người lao động; đảm bảo môi trường thuận lợi cho người lao động Việt Nam tại Nhật Bản. 

Về phần mình, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nhật Bản Abe Toshiko cho biết Nhật Bản mong muốn tiếp tục hợp tác cùng Việt Nam để hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho kết nối giữa doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Nhật Bản cam kết sẽ không ngừng cải thiện môi trường làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho các lao động Việt Nam tại Nhật Bản yên tâm lao động, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu