Khai mạc Festival Đua ghe Ngo đồng bào Khmer-Sóc Trăng 2013

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp tại festival với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đậm nét dân tộc Khmer và truyền thống đoàn kết của nhân dân các dân tộc trên vùng đất Nam bộ đã được thể hiện sinh động
(VOV5) - Tối 15/11, Festival Đua ghe Ngo đồng bào Khmer đồng bằng sông Cửu long lần thứ nhất-Sóc Trăng 2013 khai mạc tại sân khấu nổi khu vực khán đài trường Đua ghe Ngo trên dòng sông Maspero, thành phố Sóc Trăng.


Khai mạc Festival Đua ghe Ngo đồng bào Khmer-Sóc Trăng 2013  - ảnh 1



Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: Việc Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho tỉnh Sóc Trăng tổ chức Festival đua ghe Ngo năm nay là điều kiện thuận lợi để tỉnh giới thiệu, quảng bá, mời gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch cho địa phương theo hướng liên kết vùng. Festival cần tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh mang tính đặc thù của địa phương gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Sóc Trăng nói riêng, của đồng bằng sông Cửu Long và Nam bộ nói chung, góp phần cùng cả nước xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.


Ngay sau phần khai mạc, Chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp hoành tráng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đậm nét dân tộc Khmer và truyền thống đoàn kết của nhân dân các dân tộc trên vùng đất Nam bộ đã được thể hiện sinh động./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu