Lễ hội đua ghe ngo của người Khmer ở Sóc Trăng

Lan Anh
Chia sẻ

(VOV5) - Người Khmer có nhiều lễ hội, trong đó có Lễ hội Oóc-om-bóc và đua ghe ngo truyền thống là lớn hơn cả và là lễ hội sau cùng trong năm. Đua ghe ngo là dịp bà con Khmer Nam Bộ vui chơi sau những ngày lao động vất vả. Loại hình thể thao hấp dẫn, sôi động này bắt nguồn từ phong tục xa xưa của người Khmer. Tương truyền, chiếc ghe ngo xưa là phương tiện được trang bị cho quân dân để đánh giặc trên sống nước. Mỗi chùa đều có một chiếc, được bảo dưỡng cẩn trọng.

Lễ hội đua ghe ngo của người Khmer ở Sóc Trăng - ảnh 1


(VOV5) - Người Khmer có nhiều lễ hội, trong đó có Lễ hội Oóc-om-bóc và đua ghe ngo truyền thống là lớn hơn cả và là lễ hội sau cùng trong năm. Đua ghe ngo là dịp bà con Khmer Nam Bộ vui chơi sau những ngày lao động vất vả. Loại hình thể thao hấp dẫn, sôi động này bắt nguồn từ phong tục xa xưa của người Khmer. Tương truyền, chiếc ghe ngo xưa là phương tiện được trang bị cho quân dân để đánh giặc trên sống nước. Mỗi chùa đều có một chiếc, được bảo dưỡng cẩn trọng.


Bấm để nghe âm thanh:



Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu