Khai mạc Chương trình du lịch “Qua miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII

Chia sẻ
(VOV5) - Du khách được tham gia nhiều hoạt động: Giao lưu nghệ thuật chuyên nghiệp 6 tỉnh Việt Bắc; trình diễn văn hóa Trà; trình diễn trang phục dân tộc...

Chương trình du lịch “Qua miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII khai mạc tối 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Khai mạc Chương trình du lịch “Qua miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch Đoàn Văn Việt nhấn mạnh: Vấn đề hàng đầu cần phải làm là tiếp tục tăng cường liên kết, phối hợp liên ngành, kết nối doanh nghiệp và địa phương để triển khai hiệu quả chương trình kích cầu du lịch. Ảnh: VOV

Phát biểu tại Lễ khai  mạc, Thứ trưởng Bộ văn hóa thể thao và du lịch Đoàn Văn Việt nhấn mạnh: Chương trình du lịch “Qua miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII là dịp để Thái Nguyên và các tỉnh vùng Việt Bắc vực dậy ngành du lịch sau thời kỳ ảnh hưởng của dịch COVID -19, là dịp để quảng bá tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, các sản phẩm du lịch đặc sắc đến với các nhà đầu tư và du khách. 

Trong 3 ngày (21-23/4) diễn ra chương trình du lịch, du khách được tham gia nhiều hoạt động: Giao lưu nghệ thuật chuyên nghiệp 6 tỉnh Việt Bắc; trình diễn văn hóa Trà; trình diễn trang phục dân tộc; Tọa đàm “Hợp tác phát triển du lịch Thái Nguyên gắn với du lịch 6 tỉnh Việt Bắc”; Chương trình khảo sát các tuyến, điểm du lịch văn hóa - lịch sử và sinh thái - nghỉ dưỡng tỉnh Thái Nguyên…

Chương trình du lịch “Qua miền di sản Việt Bắc” được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2009 tại tỉnh Hà Giang nhằm giới thiệu, quảng bá về miền đất, con người, các di sản văn hóa, các sản phẩm du lịch độc đáo tại 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu