Nhiều hoạt động trong Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” 2019

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình là hoạt động thường niên nhằm tuyên truyền, quảng bá về miền đất, con người, văn hóa và tiềm năng du lịch của 6 tỉnh vùng chiến khu Việt Bắc
Nhiều hoạt động trong Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” 2019 - ảnh 1Các màn văn nghệ chào mừng Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XI tỉnh Lạng Sơn do hơn 300 diễn viên của 6 tỉnh Việt Bắc thể hiện. - Ảnh: VOV 

Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI năm 2019 đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” là hoạt động thường niên nhằm tuyên truyền, quảng bá về miền đất, con người, văn hóa và tiềm năng du lịch của 6 tỉnh vùng chiến khu Việt Bắc, với các hoạt động như: Hội thảo giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng của các tỉnh Việt Bắc và Quảng Tây (Trung Quốc); Khảo sát tour, tuyến du lịch; Hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi các tỉnh Việt Bắc; các hoạt động thi đấu thể thao…

Chị Lò Thị Tâm, Ban quản lý Khu du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, cho biết: "Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” kết nối tour du lịch với các tỉnh Đông Bắc, 6 tỉnh Cao - Bắc - Lạng - Thái - Tuyên - Hà đã tạo thành tua du lịch khép kín. Du khách có thể tham gia những chuyến đi dài qua nhiều tỉnh và sẽ cơ hội tìm hiểu giá trị lịch sử của dân tộc Việt, qua đó kết hợp với du lịch sinh thái cũng rất hấp dẫn".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu