Hội thảo khoa học quốc gia “Lê Văn Hưu và Đại Việt sử ký”

Chia sẻ
(VOV5) - Các tác giả đã khẳng định giá trị, ý nghĩa của bộ Đại Việt sử ký và những đóng góp to lớn của Lê Văn Hưu cho nền sử học nước nhà.

Chiều 20/4, tại huyện Thiệu Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Lê Văn Hưu và Đại Việt sử ký”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân dịp Kỷ niệm 700 năm Ngày mất của Nhà Sử học Lê Văn Hưu và khánh thành đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa.

Hội thảo khoa học quốc gia “Lê Văn Hưu và Đại Việt sử ký” - ảnh 1Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN

Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa thuộc Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Viện Sử học Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tỉnh Thanh Hóa.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tập trung thảo luận, đưa ra các bằng chứng khoa học nhằm làm rõ thêm nguồn gốc quê hương, thân thế, sự nghiệp của Nhà Sử học Lê Văn Hưu, thông qua các tham luận:  “Kẻ Rỵ (làng Phủ Lý), quê hương của Nhà sử học Lê văn Hưu - từ cội nguồn đến thế kỷ XIII”; “Tiểu sử và sự nghiệp của Lê Văn Hưu”; “Nhân cách sử học Lê Văn Hưu”… Thông qua quá trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, tâm huyết và trách nhiệm, các tác giả đã khẳng định giá trị, ý nghĩa của bộ Đại Việt sử ký và những đóng góp to lớn của Lê Văn Hưu cho nền sử học nước nhà.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu