Hội đồng Văn hóa Châu Á chính thức ra mắt tại Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - ACC được thành lập với mục tiêu hướng đến thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, trao đổi văn hóa giữa các quốc gia thành viên, nâng cao tình đoàn kết trong tính đa dạng, thúc đẩy di sản văn hóa.

Tối 15/01, tại khu quần thể di sản thế giới Angkor Wat, thành phố Siem Reap (Xiêm Riệp), tỉnh Siem Reap, Vương quốc Campuchia, diễn ra lễ ra mắt Hội đồng Văn hóa Châu Á (ACC). Buổi lễ ra do Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng với sự tham dự của các đại biểu đến từ 20 quốc gia Châu Á, một số tổ chức của Châu Phi, Châu Mỹ và Châu Âu. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng tham dự buổi lễ.

Hội đồng Văn hóa Châu Á chính thức ra mắt tại Campuchia - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ra mắt ACC. - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN 

ACC được thành lập với mục tiêu hướng đến thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, trao đổi văn hóa giữa các quốc gia thành viên, nâng cao tình đoàn kết trong tính đa dạng, thúc đẩy di sản văn hóa như một nguồn phát triển bền vững, hợp tác quốc tế, liên kết các nền văn minh và xây dựng một Châu Á thịnh vượng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu