Hồ sơ liên ngành trình UNESCO cho danh thắng Yên Tử

Chia sẻ
(VOV5) - Theo Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, đã hoàn thành việc đưa Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử vào danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Đặng Văn Bài, Phó chủ tịch Hội đồng Di sản quốc gia, cho biết hồ sơ gửi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là một hồ sơ liên tỉnh.

Hồ sơ liên ngành trình UNESCO cho danh thắng Yên Tử - ảnh 1Bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông ở Yên Tử. Ảnh: VOV

Theo đó, có 3 tỉnh cùng tham gia thực hiện hồ sơ di sản văn hóa thế giới này, gồm: Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương. Việc xây dựng hồ sơ do một nhóm chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực lịch sử, chuyên gia địa chất, chuyên gia khảo cổ học, chuyên gia Hán Nôm, chuyên gia di sản phi vật thể...

Theo Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, đã hoàn thành việc đưa Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử vào danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới. Hồ sơ về quần thể này sau khi hoàn thành sẽ được trình UNESCO xem xét, ghi vào danh mục di sản thế giới theo đúng quy định của Công ước Di sản thế giới 1972.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu