Giúp người khuyết tật hòa nhập nhanh vào cộng đồng

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay 20/8, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển xã hội tổ chức hội thảo với chủ đề “Sống với khuyết tật và cái giá của sự kỳ thị”. 

(VOV5) - Sáng nay 20/8, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển xã hội tổ chức hội thảo với chủ đề “Sống với khuyết tật và cái giá của sự kỳ thị”. Kết quả cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009 cho thấy, cả nước có hơn 6 triệu người khuyết tật, chiếm 7,8% tổng dân số từ 5 tuổi trở lên, trong số đó có gần 400 nghìn người có khuyết tật nặng. Hiện nay, người khuyết tật luôn gặp khó khăn trong hòa nhập vào đời sống kinh tế và xã hội do vẫn phải chịu sự kỳ thị và phân biệt đối xử từ cộng đồng.

Giúp người khuyết tật hòa nhập nhanh vào cộng đồng - ảnh 1
Quang cảnh buổi hội thảo.cpv.org.vn

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung nghe báo cáo và thảo luận về một số vấn đề như: thực trạng kinh tế xã hội của người khuyết tật; Khuyết tật và kỳ thị; Chi phí kinh tế liên quan đến khuyết tật và kỳ thị; Giảm thiểu kỳ thị và phân biệt đối xử với người khuyết tật. Theo bà Đỗ Thị Thanh Hà, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, hội thảo nhằm công bố kết quả bước đầu về nghiên cứu chi phí liên quan đến kỳ thị và sự phân biệt đối xử với người khuyết tật; Đồng thời phổ biến rộng rãi tới tất cả các tầng lớp xã hội để mọi người hiểu được người khuyết tật và kỳ thị đối với người khuyết tật. Bà Đỗ Thị Thanh Hà cho biết:  “Trong những báo cáo chính sách của Viện nghiên cứu dư luận xã hội có đưa ra thì chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh đến thông tin giáo dục truyền thông, thay đổi hành vi làm giảm thiểu sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người khuyết tật. Trước hết công tác thông tin truyền thông phải hướng đến tất cả các đối tượng, từ các cấp lãnh đạo đến mọi tầng lớp xã hội. Đặc biệt là chúng ta cũng phải quan tâm đến đối tượng người khuyết tật thì chúng ta cần phải có hướng tiếp cận thay đổi hành vi”.

Cũng tại hội thảo, nhiều đại biểu kiến nghị tăng cường các giải pháp thông tin tuyên truyền, nhằm giảm thiểu kỳ thị đối với người khuyết tật. Bên cạnh đó, cần tiếp tục có những nghiên cứu sâu hơn về mặt chính sách và chương trình để giảm thiểu các tác động tiêu cực của khuyết tật và xóa bỏ tình trạng nghèo đói liên quan đến khuyết tật.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu