Thắp niềm tin cho trẻ khuyết tật

Minh Hoa - Lan Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Trẻ em khuyết tậ là nhóm ít có khả năng được chăm sóc y tế và được đi học nhất. Các em cũng dễ bị tổn thương bởi bạo lực, xâm hại và bóc lột. Vì thế, tạo cho các em điểm tựa về tinh thần hay giúp đỡ các em về vật chất là góp phần thắp niềm tin cho trẻ khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng. Mô hình chăm sóc trẻ khuyết tật ban ngày tại thành phố Đà Nẵng là nơi tiếp thêm nghị lực, giúp các em tự tin hòa nhập cộng đồng.
(VOV5) - Trẻ em khuyết tậ là nhóm ít có khả năng được chăm sóc y tế và được đi học nhất. Các em cũng dễ bị tổn thương bởi bạo lực, xâm hại và bóc lột. Vì thế, tạo cho các em điểm tựa về tinh thần hay giúp đỡ các em về vật chất là góp phần thắp niềm tin cho trẻ khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng. Mô hình chăm sóc trẻ khuyết tật ban ngày tại thành phố Đà Nẵng là nơi tiếp thêm nghị lực, giúp các em tự tin hòa nhập cộng đồng.


Thắp niềm tin cho trẻ khuyết tật - ảnh 1
Trẻ khuyết tật tại Trung tâm chăm sóc ban ngày tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng được cô giáo hướng dẫn tham gia hoạt động hòa nhập cộng đồng (Ảnh: dantri.com.vn)


Nghe âm thanh bài viết tại đây:




Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu