Giao lưu văn hóa Việt Nam – Lào - Campuchia nhân Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình có nhiều hoạt động, như: giao lưu văn nghệ, tái hiện một số nghi lễ tiêu biểu trong Tết cổ truyền Bunpimay của Lào và Chol Chnam Thmay của dân tộc Khmer.
Giao lưu văn hóa Việt Nam – Lào - Campuchia nhân Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay - ảnh 1Thực hiện nghi lễ Buộc chỉ cổ tay trong Tết cổ truyền Bunpimay (Lào) - Ảnh: VOV

Nhân dịp Tết cổ truyền của 2 nước bạn Lào và Campuchia, hôm qua, tại thành phố Kon Tum, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia tỉnh Kon Tum tổ chức Ngày hội giao lưu văn hoá Việt Nam - Lào - Campuchia.

Với chủ đề “Sắc màu văn hóa Đông Dương”, Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào - Campuchia có nhiều hoạt động, như: giao lưu văn nghệ ca ngợi tình đoàn kết, mối quan hệ hợp tác hữu nghị của 3 nước; tái hiện một số nghi lễ tiêu biểu trong Tết cổ truyền Bunpimay của Lào và Chol Chnam Thmay của dân tộc Khmer.

Giao lưu văn hóa Việt Nam – Lào - Campuchia nhân Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay - ảnh 2Gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực Campuchia - Ảnh: VOV

Đang học ở Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại tỉnh Kon Tum, nam sinh viên Phanthipsavat Bino (Lào), cho biết: "Hằng năm, nhà trường tổ chức Tết cho chúng em và cùng các bạn sinh viên Campuchia. Chúng em rất vui khi nhà trường quan tâm và luôn luôn giúp đỡ chúng em về việc học tập và giao lưu như thế này".

Dịp này, các bạn sinh viên Việt Nam, Lào, Campuchia và khách tham quan còn được thưởng thức nhiều món ăn truyền thống, cùng trao đổi để hiểu thêm về văn hóa của mỗi nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu