Công nhận thêm 24 bảo vật quốc gia

Chia sẻ
(VOV5) - Theo thông tin từ Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL), Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc công nhận bảo vật quốc gia đợt 6 năm 2017.

Theo đó, trong đợt này, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận bảo vật quốc gia đối với 24 hiện vật và nhóm hiện vật.

Công nhận thêm 24 bảo vật quốc gia  - ảnh 1 Ảnh minh họa - nguồn: vnmedia

Trong đó có một số hiện vật như dao găm chuôi hình rắn ngậm chân voi (niên đại: cách ngày nay khoảng 2.000-2.500 năm, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An); đàn đá Lộc Hòa (niên đại: Cách ngày nay khoảng 3.000 năm, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước); phù điêu Phật Chămpa Tây Nguyên (niên đại: thế kỷ 6-thế kỷ 7, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai); hai cánh cửa chạm rồng chùa Keo (niên đại: Thế kỷ 17, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam); long sàng trước nghi môn ngoại và trước bái đường Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng (niên đại: Thế kỷ 17, hiện lưu giữ tại Khu di tích lịch sử cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình); tranh “Bác Hồ ở Chiến khu Việt Bắc” (niên đại: Năm 1980, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)...

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại có 142 hiện vật, nhóm hiện vật đã được công nhận là bảo vật quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu