Cây 'ATM sách' miễn phí đầu tiên tại Hà Nội giúp thêm nhiều người tiếp cận tri thức

Bùi Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ nhân của cây ATM đặc biệt này là Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thái Hà Books. 
Cây 'ATM sách' miễn phí đầu tiên tại Hà Nội giúp thêm nhiều người tiếp cận tri thức - ảnh 1 TS Nguyễn Mạnh Hùng ký tặng sách

Mới đây, cây “ATM sách” miễn phí đầu tiên đã chính thức hoạt động tại phố Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Máy hoạt động dựa trên nguyên tắc giống máy bán hàng tự động những mặt hàng là sách. Chủ nhân của cây ATM đặc biệt này là Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thái Hà Books. Ông cũng chính là người lắp đặt những cây ATM gạo miễn phí đầu tiên ở Hà Nội.

Cây 'ATM sách' miễn phí đầu tiên tại Hà Nội giúp thêm nhiều người tiếp cận tri thức - ảnh 2TS Nguyễn Mạnh Hùng hướng dẫn cho người đọc cách sử dụng máy ATM 

Chia sẻ về việc thực hiện dự án ATM sách này, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Sau khi lắp đặt 15 ATM gạo tại nhiều tỉnh phía Bắc đi vào hoạt động thành công, thì ý tưởng hoàn thành cây ATM sách với mục đích phục vụ bạn đọc yêu sách và chăm sóc tinh thần cho người nghèo cũng như sẻ tri thức và lan tỏa văn hóa đọc miễn phí cho cộng đồng đã thôi thúc ông thực hiện dự án này.

Cây 'ATM sách' miễn phí đầu tiên tại Hà Nội giúp thêm nhiều người tiếp cận tri thức - ảnh 3 Người đọc đến từ sớm để nhận sách từ máy ATM

"Trong cây “ATM sách” miễn phí không có tiền mà chỉ có những cái làm ra tiền. Trong này không có hạnh phúc mà chỉ có cái cung cấp cho bạn hạnh phúc. Trong này không có giàu có mà có những cái cung cấp cho bạn giàu có. Trong này không có sức khỏe, nhưng có những cái cung cấp cho bạn sự khỏe mạnh mà thôi. Sách là tài khoản quý giá".

Cây 'ATM sách' miễn phí đầu tiên tại Hà Nội giúp thêm nhiều người tiếp cận tri thức - ảnh 4 Bạn đọc xếp hàng để nhận sách từ ATM

Mỗi người tìm đến với cây “ATM sách” sẽ được lựa chọn 1 cuốn sách bất kì và sau đó lưu lại thông tin họ tên, số điện thoại, địa chỉ và tên cuốn sách mà mình nhận. Chị Bùi Thị Lý, sinh viên trường Học viện Tài chính, người trực tiếp trải nghiệm cây “ATM sách”, cho biết: “Máy sử dụng rất đơn giản. Tôi thấy còn dễ hơn sử dụng máy bán nước tự động. Chiếc máy này rất hữu ích, đặc biệt với những bạn không có khả năng mua sách. Tôi biết ơn thầy Hùng đã nghĩ ra ý tưởng này để những người yêu sách như tôi có cơ hội mở mang kiến thức.”

Cây 'ATM sách' miễn phí đầu tiên tại Hà Nội giúp thêm nhiều người tiếp cận tri thức - ảnh 5 Anh Doãn Thanh Tùng, người sáng chế ra máy ATM sách

Dự kiến, 5 ATM sách miễn phí được lắp đặt ở tòa nhà Thái Hà Books (Hà Nội), đường sách Nguyễn Văn Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, phố sách 19/12, đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và 1 ATM ở miền Trung để phục vụ những người yêu sách.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu