ATM gạo miễn phí đến với bà con dân tộc Mường ở vùng núi Kim Bôi

Trà Giang
Chia sẻ

(VOV5) - Huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình là nơi đặt cây ATM gạo miễn phí thứ 15 của Thái Hà Books.

ATM gạo miễn phí đến với bà con dân tộc Mường ở vùng núi Kim Bôi - ảnh 1

Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình - nơi đặt cây ATM gạo miễn phí thứ 15 của Thái Hà Books

7 giờ 40 phút sáng 23/04/2020, chúng tôi có mặt tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Theo như thông báo là 8h00 mới chính thức đưa ATM gạo miễn phí này vào hoạt động, nhưng lúc chúng tôi vào đến “máy nhả gạo”, nghe tin hơn 100 bà con nghèo dân tộc Mường đã được nhận gạo. Ông Bùi Văn Điệp, Phó chủ tịch huyện cho biết bà con nghèo ở địa phương quá vui mừng và háo hức nên đến rất sớm. Trời lại mưa to nên Ban tổ chức quyết định cho ATM gạo miễn phí “nhả gạo” ngay mà không cần đến giờ. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đến Tiễn sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch công ty sách Thái Hà, cũng là người sáng lập ra các ATM gạo miễn phí tại Hà Nội và một số tỉnh thành khác trên toàn quốc.

ATM gạo miễn phí đến với bà con dân tộc Mường ở vùng núi Kim Bôi - ảnh 2

TS Nguyễn Mạnh Hùng (áo cam) và các lãnh đạo địa phương đến dự buổi khai trương

Trời mưa mỗi lúc thêm nặng hạt, thế nhưng dòng người xếp hàng ngày một đông hơn. Bà con đội mưa chờ đến lượt, mỗi người đứng cách nhau 2 mét theo đúng quy định. Bà Mý, người dân tộc Mường ôm bọc gạo trước ngực,bước từng bước chân tập tễnh đi ra phía cổng nhà văn hóa.“Tôi đi từ 6h sáng để đến đây kịp giờ nhận gạo. Cảm ơn đã cho chúng tôi gạo. Từng này gạo là tôi ăn thêm được mấy bữa rồi!” – bà Mý nói.

ATM gạo miễn phí đến với bà con dân tộc Mường ở vùng núi Kim Bôi - ảnh 3

Bà Sởn xúc động khi nhận được túi gạo nghĩa tình

Bà Sởn, cũng người dân tộc Mường, năm nay đã 85 tuổi. Bà bảo: “Có thêm túi gạo này, các bà già như  tôi được thêm bát cơm”.

Để có thể đưa cây ATM gạo miễn phí này đi vào hoạt động, Ban tổ chức đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều cá nhân và tổ chức. Đó là ông Lê Tuấn Khôi (thị trấn Bo, Kim Bôi, Hòa Bình), người đầu tiên trong danh sách đã ủng hộ 50 kg gạo. Bà Quách Thị Ngọc Anh (Tân Hinh, TP Hòa Bình) tặng 9 tạ gạo... Và ngay trong buổi sáng khai trương ATM gạo này, ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cũng đã đến và đóng góp vào quỹ để mua gạo cho bà con nghèo…

ATM gạo miễn phí đến với bà con dân tộc Mường ở vùng núi Kim Bôi - ảnh 4

Bé Chính với túi gạo đến quyên góp vào ATM gạo miễn phí

Tính nhân văn của dự án ATM gạo miễn phí đã lan tỏa tới từng gia đình, tới từng em nhỏ. Trong buổi sáng đầu tiên cây ATM gạo tại Kim Bôi đi vào hoạt động, bé Chính (Lương Sơn, Hòa Bình), 8 tuổi, ôm bịch gạo chừng 3 kg  tới xếp hàng tại quầy tiếp nhận gạo và nói “Con rất vui khi được mang gạo tới đây. Con mong rằng gạo của con được phát cho những người nghèo khó”.

Rồi cô bé Thanh Hương (xã Cao Sơn, Lương Sơn,  Hòa Bình), 12 tuổi, cũng mang 6 kg gạo tới tặng cho người nghèo. “Con mong muốn bà con nghèo hãy tới đây để nhận gạo ăn. Con chúc mọi người sẽ có cuộc sống ấm no” – Thanh Hương bày tỏ.

ATM gạo miễn phí đến với bà con dân tộc Mường ở vùng núi Kim Bôi - ảnh 5

TS Nguyễn Mạnh Hùng hướng dẫn bà con lấy gạo từ máy

Niềm vui của bà con nghèo được nhận hạt gạo nghĩa tình và tấm lòng “lá lành đùm lá rách” của cộng đồng làm ấm lòng những người đã không quản vất vả để đưa những câu ATM gạo miễn phí đi vào hoạt động. Trong buổi sáng mưa gió, tiếng hát của TS Nguyễn Mạnh Hùng và các cộng sự Vườn Yêu Thương cất lên, tặng bà con Kim Bôi những bài hát do chính Chủ tịch Thái Hà Books sáng tác ngay tại chỗ. “Bài ca ta dành tặng riêng cho nhau. Như trái tim tôi đầy tình yêu, trái tim tôi đầy tình thương. Yêu quý nhau đi, thương mến nhau đi. Trái tim ta dành cho nhau…”

Ngay trong chiều nay, thêm 2 cây ATM gạo miễn phí nữa cũng được triển khai tại Bắc Ninh và Vĩnh Phúc. Kết thúc hành trình của những ATM gạo miễn phí, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Thái Hà Books lại đang bắt tay vào thực hiện ATM sách miễn phí đầu tiên trên thế giới tại Nhà sách Thái Hà, 119, C5 phố Tô Hiệu, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu