Các địa phương chăm lo Tết cho người nghèo

Chia sẻ
(VOV5)- Nhân dịp Tết Bính Thân 2016 đang đến gần, ngày 15/1, nhiều địa phương trong cả nước tổ chức các hoạt động thiết thực hỗ trợ, tặng quà trẻ em, gia đình chính sách, người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
(VOV5)- Nhân dịp Tết Bính Thân 2016 đang đến gần, ngày 15/1, nhiều địa phương trong cả nước tổ chức các hoạt động thiết thực hỗ trợ, tặng quà trẻ em, gia đình chính sách, người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Các địa phương chăm lo Tết cho người nghèo - ảnh 1
Trao học bổng cho học sinh nghèo trong Tết Quân – Dân 2016 tại An Giang - Ảnh: Báo An Giang


Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tặng 210 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trao quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông. Đây là một trong những hoạt động của chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Bính Thân năm 2016 do tỉnh Phú Thọ phát động. Nhân dịp này, Công ty cổ phần Tân Phong đã ủng hộ 50 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Tại Sơn La, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã đến thăm, tặng quà cho 100 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc diện chính sách tại xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Ban Chỉ đạo Tây Bắc cũng đến thăm và tặng quà cho 100 hộ nghèo, gia đình chính sách xã Chiềng Hoa, huyện Mường La với tổng số tiền 50 triệu đồng. 

Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình “Tết làm điều hay - Xuân Bính Thân 2016”. Chương trình đã tổ chức đợt vận động từ ngày 1/12/2015 đến 15/1/2016, vận động được 13 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này dùng làm từ thiện và chăm lo Tết cho các hộ nghèo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu