Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Lễ tổng kết Chương trình bò giống giúp người nghèo biên giới

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước khẳng định, Chương trình "Bò giống giúp người nghèo biên giới" là việc làm góp phần thiết thực cải thiện đời sống bền vững, lâu dài cho đồng bào nghèo ở biên giới.

(VOV5) - Chủ tịch nước khẳng định, Chương trình "Bò giống giúp người nghèo biên giới" là việc làm góp phần thiết thực cải thiện đời sống bền vững, lâu dài cho đồng bào nghèo ở biên giới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Lễ tổng kết Chương trình bò giống giúp người nghèo biên giới - ảnh 1
Chủ tịch nước thăm hỏi người dân được tặng bò (Ảnh: vov.vn)

Sáng nay (11/12), tại tỉnh Hà Giang, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ tổng kết chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của đất nước. Chính vì vậy, Chương trình "Bò giống giúp người nghèo biên giới" được triển khai thực hiện trong thời gian qua thể hiện quyết tâm chăm lo cho đồng bào các dân tộc nơi biên giới, chăm lo cho công tác biên phòng. Đây là việc làm cụ thể, mang ý nghĩa chính trị xã hội to lớn, giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần thiết thực cải thiện đời sống bền vững, lâu dài cho đồng bào nghèo ở biên giới. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Tôi đề nghị các Bộ, ngành địa phương có liên quan tiếp tục quan tâm giúp đỡ các hộ nghèo. Tăng cường công tác tuyên truyền để cả nước luôn luôn hướng về biên cương Tổ quốc thấm nhuần chủ trương của Đảng, Nhà nước cùng đồng bào chính quyền đảng bộ các địa phương chăm lo đời sống cho đồng bào ngày càng tốt hơn, xây dựng tuyến biên giới ngày càng hoà bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương biên giới cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của các tầng lớp nhân dân để xây dựng, hoàn thiện các chính sách, giải pháp xây dựng và phát triển vùng miền núi, biên giới vững mạnh, toàn diện.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu