Bộ Atlas thế giới năm 1827 khẳng định chủ quyền Việt Nam

Bùi Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Bộ Atlas là tài liệu vô giá không chỉ giúp nâng cao giá trị khoa học chuẩn mực của công cuộc tuyên truyền giáo dục về chủ quyền biển đảo mà còn là một bằng chứng đích thực, hiệu quả và có giá trị pháp lý quốc tế cao cho công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Việt Nam.
(VOV5)- Chiều 13/05 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ tiếp nhận và công bố Bộ Atlas của Philipe Vandemaelen xuất bản năm 1827, trong đó có tấm bản đồ Partie de la Cochinechine có giá trị quan trọng khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Bộ Atlas là tài liệu vô giá không chỉ giúp nâng cao giá trị khoa học chuẩn mực của công cuộc tuyên truyền giáo dục về chủ quyền biển đảo mà còn là một bằng chứng đích thực, hiệu quả và có giá trị pháp lý quốc tế cao cho công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Việt Nam.
 

Bộ Atlas thế giới năm 1827 khẳng định chủ quyền Việt Nam - ảnh 1

Nghe nội dung chi tiết tại đây:


Năm 1827, Philipe Vandermaelen (1795-1869), nhà địa lý học kiệt xuất, thành viên Hội Địa lý Paris, xuất bản bộ Atlas thế giới gồm 6 tập với 7 bản đồ chung của 5 châu lục, 381 bản đồ chi tiết, 40 trang thống kê và nhiều thông tin về địa lý, tự nhiên, chính trị, khoáng sản. Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Phó chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam, người đã sang châu Âu nghiên cứu và đánh giá toàn bộ về tài liệu này, bộ Atlas là một cột mốc lớn đánh dấu giai đoạn phát triển vượt trội của công nghệ vẽ và in bản đồ hiện đại ở đầu thế kỷ 19. Bản đồ các nước châu Á gồm 111 tấm, được xếp chủ yếu trong tập 2 của Bộ Atlas. Ở đây, Việt Nam được giới thiệu thông qua các tấm bản đồ số 97, 105, 106, 110. Partie de la Cochichine là tờ số 106, vẽ đường bờ biển miền Trung từ vĩ tuyến 12 đến 16. Phía ngoài khơi, Paracels (Hoàng Sa) được vẽ khá chi tiết và chuẩn xác trong khoảng từ vĩ độ 16 đến 17 và kinh độ từ 109 đến 111.     “Từ đầu thế kỷ 18 đến gần cuối thế kỷ 19, các bản đồ đều được vẽ trên hệ kinh tuyến Paris. Đến năm 1871, lần đầu tiên trong Đại hội về địa lý thế giới, người ta mới đặt vấn đề vẽ bản đồ về khu vực biển theo kinh tuyến Greenwich. Đến năm 1886, bản đồ thế giới mới được vẽ theo kinh tuyến Greenwich. Kinh tuyến Greenwich và kinh tuyến Paris cách nhau 2độ 20 phút 14 giây nên sự lệch nhau như thế này lại là một minh chứng nói về tính khoa học, khách quan, chính xác của bản đồ năm 1827 của Philipe Vandermaelen trong đó có vẽ về khu vực Hoàng Sa của Việt Nam.”, Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc cho biết.

Cũng theo Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, tấm bản đồ này còn có một bản giới thiệu tóm tắt về Đế chế An Nam (Empire d'An nam): “Ngay bên cạnh chữ Paracels (Hoàng Sa), Philipe Vandermaelen có đính vào đó một phần giới thiệu đó là đế chế An Nam với các đặc điểm về địa lý, dân số, chính trị, khoáng sản, tài nguyên… Khi đọc người ta hiểu chính xác đấy là Việt Nam ở đầu thế kỷ 19. Tấm bản đồ này chứng minh một cách tuyệt đối rằng Paracels (Hoàng Sa) thuộc khu vực Đàng trong và nằm trong lãnh thổ của đế chế An Nam.”

Trong Bộ Atlas, tấm 98 mang tên Partie de la Chine trong khoảng vĩ độ 18-21 và kinh độ 106-114 vẽ khu vực Quảng Đông và đảo Hải Nam cho thấy biên giới cực Nam của Trung Quốc chưa chạm tới vĩ độ 18, còn ở phía dưới vĩ tuyến thứ 18 là thuộc về Việt Nam. Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc cho biết thêm: “Bản đồ thế giới hay ở chỗ nó được trình bày một cách tổng thể. Philipe Vandermaelen là một người rất khách quan, có tư liệu như thế nào và ông nhận thức đúng về chủ quyền đến đâu thì ông khẳng định đến đó. Bộ bản đồ này rất nổi tiếng và được cả thế giới sử dụng cách đây khoảng gần 200 năm nay. Mặc nhiên người ta coi đó như sự ghi nhận của thế giới đối với chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, ở khu vực Paracels mà bản đồ phản ánh. Đó là một tài liệu hết sức chính xác và hết sức có giá trị. Đây là một tài liệu vô giá. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều bản đồ và các bản đồ cũng khẳng định chủ quyền của Việt Nam một cách rõ ràng nhưng tấm bản đồ này là cái rõ ràng nhất, cái tốt nhất.”

Việc sưu tập Bộ Atlas có sự góp sức không nhỏ của Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc và nữ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hải tại Pháp với khoảng thời gian gấp rút, kinh phí eo hẹp ở nước ngoài. Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông cho biết: “Việc sưu tập tấm bản đồ này được thực hiện trong nhiều ngày trước đây, chính vì vậy, việc sưu tập được diễn ra một cách thận trọng. Bộ atlas này sẽ góp phần khẳng định thêm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về ý nghĩa của việc Việt Nam đấu tranh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình.”           

Bộ Atlas của Philipe Vandemaelen xuất bản năm 1827 cung cấp nhiều tư liệu quan trọng, là căn cứ pháp lý quan trọng khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu