Bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc Tây Nguyên

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày hội có sự tham gia của 7 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Quảng Nam, Bình Phước (mở rộng). 

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2021 doBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tổ chứcsẽ diễn ra tại tỉnh Kon Tum trong 3 ngày, từ 28 - 30/5/2021.

Bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc Tây Nguyên - ảnh 1

Múa cồng, chiêng trong lễ hội các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: kontum.gov.vn

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc vùng Tây Nguyên trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước”, Ngày hội có sự tham gia của 7 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Quảng Nam, Bình Phước (mở rộng).

Cùng với triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc Tây Nguyên trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam”, trong khuôn khổ Ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như: Không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương; trưng bày, giới thiệu ẩm thực truyền thống địa phương; diễn tấu cồng chiêng; trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu