Việt Nam-Hoa Kỳ thảo luận về thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Chia sẻ
(VOV5) - Bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế pháp luật, đẩy mạnh thực thi quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam rất cần hỗ trợ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm từ các nước, trong đó có Hoa Kỳ.

(VOV5) - Ngày 7/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Hoa Kỳ và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thảo luận bàn tròn về thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Việt Nam-Hoa Kỳ thảo luận về thực thi quyền sở hữu trí tuệ  - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)


Phát biểu khai mạc, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear nhấn mạnh về vai trò của các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia ngành công nghiệp hai nước trong thảo luận về xu hướng của việc thực thi sở hữu trí tuệ, từ đó có thể đưa ra các biện pháp tăng cường hơn nữa chế độ thực thi quyền sở hữu trí tuệ hiện nay.


Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh nhấn mạnh tầm quan trọng của thực thi quyền sở hữu trí tuệ, nhất là trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và đang đẩy nhanh quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế pháp luật, đẩy mạnh thực thi quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam rất cần hỗ trợ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm từ các nước, trong đó có Hoa Kỳ./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu