Hội thảo Sở hữu trí tuệ trong môi trường thương mại toàn cầu

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay (28/5),  tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và công nghệ  cùng với Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức hội thảo: “Sở hữu trí tuệ trong môi trường  thương mại toàn cầu: giải pháp khắc phục điểm yếu cho doanh nghiệp Việt”.

(VOV5) - Sáng nay (28/5),  tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và công nghệ  cùng với Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức hội thảo: “Sở hữu trí tuệ trong môi trường  thương mại toàn cầu: giải pháp khắc phục điểm yếu cho doanh nghiệp Việt”.

Hội thảo Sở hữu trí tuệ trong môi trường  thương mại toàn cầu - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn sở khoa học công nghệ)


Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận 2 vấn đề đang được nhiều doanh nghiệp đang rất quan tâm hiện nay là: Việc bảo vệ quyền  sở hữu trí tuệ và không gian sáng tạo; doanh nghiệp Việt Nam với vấn đề sở hữu trí tuệ trong môi trường toàn cầu hóa. Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Quân, Bộ Trưởng Bộ khoa học và công nghệ nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc các doanh nghiệp Việt Nam đăng ký sở hữu trí tuệ.Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập kinh thế giới thì vấn đề sở hữu trí tuệ đang được quan tâm hơn hết. Doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng những tiêu chỉ cơ bản của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mà Việt Nam cũng đang tham gia gia đàm phán những hiệp định khác liên quan đến sở hữu trí tuệ. Điều này cũng đặt ra thách thức và cơ hội của doanh nghiệpViệt Nam, khi tham gia doanh nghiệp Việt Nam sẽ được bảo hộ sâu, rộng hơn ở các nước thành viên của các hiệp định này trên thế giới.


Tại Việt Nam, Luật Sở hữu trí tuệ đã có hiệu lực năm 2005 cùng với hệ thống quy phạm pháp luật khá hoàn thiện. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm bản quyền vẫn xảy ra. Các doanh nghiệp cho rằng khó khăn của doanh nghiệp trong đăng ký sở hữu trí tuệ hiện nay là thủ tục pháp lý còn phức tạp và tốn kém bởi nhiều chi phí liên quan; cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ khắt khe, tạo nên sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp lớn và nhỏ.



Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu