Tuyên truyền trong thanh niên về bảo tồn động vật hoang dã

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học 22/5, sáng 21/5, tại Hà Nội, Cục bảo đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường) phối hợp với tổ chức chống buôn bán thú hoang dã Freeland Foundation tổ chức hội thảo “Thanh niên với công tác bảo tồn động vật hoang dã”.

(VOV5) - Hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học 22/5, sáng 21/5, tại Hà Nội, Cục bảo đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường) phối hợp với tổ chức chống buôn bán thú hoang dã Freeland Foundation tổ chức hội thảo “Thanh niên với công tác bảo tồn động vật hoang dã”.

Tuyên truyền trong thanh niên về bảo tồn động vật hoang dã - ảnh 1
Chi cục Kiểm lâm thả động vật hoang dã về rừng (theo dantri.com.vn) - Ảnh: Chi cục Kiểm lâm cung cấp.


Hiện nay Việt Nam được coi là một trong số 10 quốc gia giàu đa dạng sinh học nhất trên thế giới, với sự hiện diện của 10% số loài động vật hoang dã được biết đến trên thế giới, trong khi diện tích lãnh thổ chỉ chiếm chưa đến 1% diện tích trái đất. Do phát triển kinh tế nhanh, Việt Nam đang gặp phải sự suy giảm đáng kể về diện tích các khu cư trú tự nhiên, dẫn tới sự giảm số lượng, thậm chí tuyệt chủng một số loài động vật hoang dã.

Để làm tốt công tác bảo tồn động vật hoang dã, các ý kiến tại hội thảo nhấn mạnh tới việc tăng cường tuyên truyền cho cộng đồng trong việc bảo tồn động vật hoang dã; thường xuyên tập huấn cho các cán bộ thực thi công vụ bảo vệ động vật hoang dã; xử lý nghiêm các hành vi buôn bán động vật hoang dã… Dịp này, Ban tổ chức phát động phong trào “Thanh niên Hà Nội không tiêu thụ động vật hoang dã nguy cấp, để góp phần bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam”.


 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu