Trưng bày bộ bản đồ cổ khẳng định chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa và Trường Sa

Chia sẻ
(VOV5) - Tại Bảo tàng Viện Hải dương học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đang trưng bày 4 tấm bản đồ cổ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

(VOV5) - Tại Bảo tàng Viện Hải dương học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đang trưng bày 4 tấm bản đồ cổ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.



Trưng bày bộ bản đồ cổ khẳng định chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa và Trường Sa - ảnh 1
Du khách xem các bản đồ được trưng bày tại Viện Hải dương học Nha Trang

Bốn tấm bản đồ cổ gồm: Đại Nam nhất thống toàn đồ, vẽ năm 1834 dưới triều vua Minh Mạng, ghi rõ Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam; Bản đồ An Nam đại quốc họa đồ do người Pháp vẽ năm 1838, ghi rõ “Paracel seu Cát Vàng”, tức quần đảo Hoàng Sa thuộc Việt Nam; Bản đồ Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ, triều nhà Thanh, Trung Quốc, vẽ năm 1904, ghi điểm cực nam của Trung Quốc lúc đó chỉ đến đảo Hải Nam và bản đồ Các đài khí tượng Đông Dương, của Pháp, xuất bản năm 1940, ghi đài khí tượng ở Hoàng Sa và Trường Sa là hai đài khí tượng quan trọng nhất của Đông Dương. Các tấm bản đồ cổ được chú thích bằng ba thứ tiếng: Việt, Anh, Hoa.


Phó viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, ông Võ Sỹ Tuấn cho biết: “Trưng bày bộ bản đồ này để bạn bè quốc tế biết Việt Nam có vùng lãnh thổ thiêng liêng trên biển Đông, để họ cùng chúng ta bảo vệ chủ quyền quốc gia Việt Nam”.


Bộ bản đồ này cũng sẽ được trưng bày tại các điểm công cộng như Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Ga Nha Trang, Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa.


Viện hải dương học cũng đang có 1 khu trưng bày mang tên “Các hiện vật từ Hoàng Sa” giới thiệu các mẫu sinh vật, tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa qua gần 100 năm nghiên cứu của các nhà khoa học./.



Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu